Bắt giám đốc dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản

09/04/2010 01:02 GMT+7

(TNO) Hôm qua (8.4), PC15 - Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hải Minh (SN 1972), ở tổ 13B, P.Thanh Lương, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty CP thương mại và sản xuất Vạn Thành, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong các năm 2006 - 2007, Minh đã đặt làm 5 sổ đỏ giả mang tên Trương Thị Giàng (ở 46 Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Thị Hải Minh (ở Lâm Du, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội). Thông tin về địa chỉ, diện tích trong những sổ đỏ đều là giả mạo. Số sổ đỏ này đã được Minh đem đi thế chấp, lừa đảo nhiều người chiếm đoạt nhiều tỉ đồng. Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại Công ty Vạn Thành, Minh đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt một số tài sản khác, đến tháng 5.2009, khi một số thành viên trong Hội đồng quản trị làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, Minh tự ý bỏ việc. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ tổng số tiền Minh đã chiếm đoạt là trên 8,5 tỉ đồng và không có khả năng khắc phục.

 Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.