Bắt kẻ trộm chiếc xe bạc tỉ

21/07/2010 00:02 GMT+7

Ngày 20.7, Cơ quan CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM quyết định tạm giữ nghi can Huỳnh Thanh Sơn (34 tuổi, ngụ Q.2, tạm trú Đồng Nai, có 1 tiền án) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 17.7, trinh sát Đội 4 (PC45) tuần tra tại khu vực Q.Tân Bình thì phát hiện một chiếc Mercedes S500 (trị giá hơn 200 ngàn USD) biển số 52U-1189 lưu thông trên đường Cộng Hòa có nhiều biểu hiện nghi vấn, xung quanh xe có 3 xe gắn máy "áp tải". Khi đến giao lộ Phan Xích Long - Phan Đăng Lưu, tổ trinh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra thì tài xế ô tô đạp ga bỏ chạy về hướng ngã tư Hàng Xanh; trinh sát buộc phải trưng dụng ô tô của một người đi đường để truy bắt. Cuộc rượt đuổi diễn ra qua nhiều tuyến đường, khi đến giao lộ Điện Biên Phủ - D1 (P.25, Q.Bình Thạnh) thì tổ trinh sát ép được chiếc xe khả nghi vào lề, bắt giữ tài xế.

Tại trụ sở công an, sau nhiều giờ đấu tranh, hắn khai nhận là Huỳnh Thanh Sơn, đã cùng đồng bọn thực hiện vụ trộm xe hơi này ở P.13, Q.Tân Bình. Sơn khai ngày 16.7 cùng đồng bọn phát hiện nhà số 6/2 Bình Giã chủ đi vắng nên lên kế hoạch trộm tài sản. Khoảng 2 giờ ngày 17.7, bọn chúng phá khóa cổng trước; sau đó đột nhập từ trên sân thượng vào trong nhà vô hiệu hóa hệ thống báo trộm tự động, camera rồi lục lấy chìa khóa xe hơi, xe máy Air Blade, phá khóa gara lấy 2 chiếc xe tẩu thoát… Hiện cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các tên còn lại.

Tin, ảnh: Đàm Huy  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.