Bắt tài xế taxi "chặt chém" khách nước ngoài

07/11/2011 13:45 GMT+7

(TNO) Tài xế xe taxi thu tiền "chặt chém" đối với hai vị khách quốc tế dự Hội nghị cảnh sát quốc tế Interpol ở Hà Nội vừa qua đã bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin trên được thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hà Nội xác nhận với Thanh Niên Online vào sáng nay (7.11).

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 28.10, ông anh Chen Ang Dani và bà Than Sha Pen (là khách đến dự Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 tổ chức tại Hà Nội và đều mang quốc tịch quốc tịch Singapore) có đến ăn tại quán ăn Ngon (ở 18 Phan Bội Châu, P.Cửa Nam, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Khi ra về cả hai người đã bắt taxi mang biển số 30K-6476 của hãng Phú Gia tới Trung tâm hội nghị quốc gia (ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội).

Khi trả tiền, người tài xế taxi bắt hai vị khách phải trả tổng cộng số tiền là 200 USD và 100 USD Singapore (tổng cộng gần 6 triệu đồng), cho quãng đường chừng 10km. Chưa hết, chiếc điện thoại Iphone 4 của khách để quên trên xe cũng bị người tài xế chiếm đoạt.

Cũng theo thượng tá Hải, hiện người tài xế lái chiếc taxi này đã được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.