Bắt vợ chồng nghi can trong vụ cả nhà bị phóng hỏa

03/09/2013 01:26 GMT+7

Ngày 2.9, tin từ Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Cà Mau cho biết cơ quan này vừa bắt khẩn cấp Lê Văn Đương (24 tuổi) và vợ là Đỗ Thị Hồng Kiếm (21 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Thá, xã Biển Bạch, H.Thới Bình, Cà Mau); đồng thời triệu tập 5 người khác để điều tra về hành vi giết người.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 29.8, anh Đoàn Văn Quang (37 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng) và vợ là Phan Hồng Hài (37 tuổi) cùng con gái Đoàn Như Thủy (9 tuổi) đang ngủ thì bị kẻ gian dùng xăng phóng hỏa khiến cả 3 bị thương; sau đó cháu Thủy đã tử vong.

Theo anh Quang, khi lửa cháy anh giật mình dậy và nhận dạng được kẻ gây án là Đương. Trước đó, ngày 24.8, anh Quang có lời qua tiếng lại với vợ chồng người hàng xóm là ông Th. về chuyện tranh chấp ranh đất với người con rể ông Th. là Lê Văn Đương. Sau đó, anh Quang có nghe đứa con gái lớn của anh kể vợ ông Th. nói với cháu rằng: “Thấy thằng Đương nó không nói gì, chứ coi chừng đổ máu đó"...

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.