Bị kẻ lạ mặt đâm chết khi đưa con đến lớp

09/01/2016 07:00 GMT+7

Một người đàn ông đưa con đi học đã bị hai đối tượng đâm chết rồi bỏ trốn . Cơ quan công an đang xác định danh tính và tiến hành truy bắt hung thủ.

Một người đàn ông đưa con đi học đã bị hai đối tượng đâm chết rồi bỏ trốn. Cơ quan công an đang xác định danh tính và tiến hành truy bắt hung thủ.

Xe máy của nạn nhân tại hiện trường vụ án - Ảnh: Thành TríXe máy của nạn nhân tại hiện trường vụ án - Ảnh: Thành Trí

Nạn nhân là anh Cao Văn Thắng (34 tuổi, trú tại thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Vụ việc xảy  ra vào khoảng 13 giờ 15 ngày 8.1, tại địa bàn khu 1, thị trấn Cẩm Giàng.
Theo ông Vũ Văn Thanh, Trưởng Công an thị trấn Cẩm Giàng, anh Thắng đi xe máy BKS 34N1 - 9443, chở con đi học ở trường Tiểu học thị trấn Cẩm Giàng, khi vừa quay xe ra về thì hai đối tượng đi xe máy lao tới dùng vật nhọn đâm thẳng vào ngực phải khiến anh bị trọng thương. 
“Hai đối tượng này chưa xác định được danh tính. Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã đến bảo vệ hiện trường, đưa anh Thắng đi cấp cứu nhưng anh ấy đã tử vong do vết thương quá nặng”, ông Thanh cho biết.
Hiện cơ quan công an đang điều tra danh tính, tiến hành truy bắt hai đối tượng gây án và xác định nguyên nhân vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.