Bồi thường mỗi nơi một kiểu

05/03/2009 23:25 GMT+7

Hôm qua 5.3, TAND TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm vụ cháy kho ở Q.Gò Vấp. HĐXX tuyên buộc Công ty 27-7 bồi thường toàn bộ thiệt hại (hơn 1,4 tỉ đồng) cho Công ty Sông Hương và y hình phạt 3 năm tù (án treo) đối với Nguyễn Ngọc Phú (23 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) về tội "vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy".

Công ty Sông Hương thuê một căn nhà kho của Công ty 27-7 tại số 73 Trần Bình Trọng (P.1, Q.Gò Vấp) để làm cơ sở in ấn. Ngày 18.3.2007, trong khi Phú hàn vách ngăn sát kho hàng của Công ty Sông Hương thì phát lửa, gây thiệt hại cho Công ty Sông Hương hơn 1,4 tỉ đồng.

Theo HĐXX phúc thẩm, Công ty 27-7 phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Công ty Sông Hương và dành cho Công ty 27-7 quyền khởi kiện dân sự đòi bồi thường với bị cáo Phú vì Công ty 27-7 thuê Phú vào làm. Trước đó, TAND Q.Gò Vấp lại cho rằng Công ty Sông Hương cũng có lỗi vì hết hạn hợp đồng thuê mặt bằng lại không chịu chuyển đi nên chỉ được bồi thường một nửa thiệt hại.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.