Chém người, cả bọn lãnh án

16/02/2012 03:45 GMT+7

Ngày 15.2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lê Văn Tý (27 tuổi) 13 năm tù, Đỗ Minh Tài (27 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Thành (21 tuổi) 10 năm tù, Nguyễn Văn Dương (18 tuổi) 8 năm tù và Lê Khắc Hạo (19 tuổi, đều ngụ thị trấn Long Hải, H.Long Điền) 7 năm tù giam cùng về tội giết người.

Ngày 15.2, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Lê Văn Tý (27 tuổi) 13 năm tù, Đỗ Minh Tài (27 tuổi) 12 năm tù, Nguyễn Thành (21 tuổi) 10 năm tù, Nguyễn Văn Dương (18 tuổi) 8 năm tù và Lê Khắc Hạo (19 tuổi, đều ngụ thị trấn Long Hải, H.Long Điền) 7 năm tù giam cùng về tội giết người.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Nguyễn Văn Bé Sáu, rạng sáng 31.10.2010, Tý cùng Tài, Thành, Dương và Hạo dùng mã tấu tìm chém anh Sáu tại khu vực Dinh Cô (thị trấn Long Hải). Hậu quả, anh Sáu vỡ nhãn cầu mắt phải, mẻ xương trụ trái, liệt hệ thần kinh quay tai trái... (tỷ lệ thương tích 64% tạm thời). 

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.