Chủ trại hòm đánh người gây thương tích

11/04/2012 03:07 GMT+7

Chiều 10.4, tại trại hòm Tám Quang (P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương) xảy ra vụ xô xát làm ông Nguyễn Thành Mỹ (43 tuổi, quê Bình Dương) bị trọng thương.

Chiều 10.4, tại trại hòm Tám Quang (P.An Phú, TX.Thuận An, Bình Dương) xảy ra vụ xô xát làm ông Nguyễn Thành Mỹ (43 tuổi, quê Bình Dương) bị trọng thương.

Theo trình bày của ông Mỹ, tối 8.4, ông đến trại hòm Tám Quang mua cỗ quan tài với giá 8 triệu đồng để đưa xác người quen về An Giang và còn nợ 3 triệu đồng. Chiều tối 10.4, ông Mỹ đến Tám Quang trả nợ thì bị ông chủ trại hòm kêu người đánh trọng thương và lấy luôn cả sim điện thoại. Sau đó, ông Mỹ đến Công an TX.Thuận An trình báo và được đưa sang Bệnh viện đa khoa Thuận An cấp cứu. 

Trả lời PV Thanh Niên, ông chủ trại hòm Tám Quang thừa nhận việc đánh ông Mỹ gây thương tích với lý do: “Anh Mỹ không trả 3 triệu đồng mà còn đe dọa kêu giang hồ dẹp trại hòm của tôi. Chính vì thế mà tôi phải dụ Mỹ đến trại hòm, sau đó lấy ly thủy tinh đánh vào mặt Mỹ”. Về sim điện thoại, ông Quang lý giải, phải giữ chứng cứ vì Mỹ đã nhắn tin, đe dọa ông. Trong khi đó, ông Mỹ cho rằng, ông Quang lấy sim điện thoại của mình để nhắn tin đe dọa nhằm tạo chứng cứ giả.

Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.