“Chuyên gia” giả mạo chữ ký vào tù

11/06/2008 00:19 GMT+7

Hôm qua 10.6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Võ Văn Khánh (34 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) 17 năm tù về hai tội "lừa đảo" và "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Khánh nguyên là nhân viên Phòng Hành chính tổng hợp của Công ty V.N (Đồng Nai).

Lợi dụng công việc được giao, từ năm 2006 đến 2007, Khánh giả mạo chữ ký của tổng giám đốc và sử dụng con dấu để ký hợp đồng, đặt hàng, xác nhận nợ với 8 công ty bán máy vi tính tại TP.HCM để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, Khánh còn giả chữ ký của những người liên quan chiếm đoạt 300 triệu đồng tiền bảo hiểm tai nạn lao động của nhân viên; chiếm đoạt tiền tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa viêm gan cho cán bộ công nhân viên, tiền thuế trước bạ đăng ký xe, 1 máy tính xách tay, 1 máy chụp hình trị giá hơn 56 triệu đồng của Công ty V.N.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.