Đề nghị khởi tố vụ sát hại voi rừng

28/12/2011 00:22 GMT+7

Ngày 27.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp thống nhất kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án voi rừng bị sát hại tại rừng phòng hộ Tân Phú để điều tra.

Ngày 27.12, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp thống nhất kiến nghị Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án voi rừng bị sát hại tại rừng phòng hộ Tân Phú để điều tra.

>> Điều tra vụ voi rừng bị sát hại

Qua kết quả khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện 2 đầu đạn nghi vấn là đạn của súng AK đã bắn vào đầu voi để hạ sát. Hiện các đầu đạn này đã được đem đi giám định để xác định rõ loại súng. Ngoài ra, qua khám nghiệm cho thấy con voi chết có hàm trên bị chặt bởi vết sắc; chiếc ngà bên trái, răng hàm dưới, xương hộp sọ đã bị mất do vết sắc cắt, phần đuôi voi đã bị chặt đứt phần chỏm lông bên dưới. Còn trên thân voi, phần lưng có 2 vết đứt (do vật sắc cắt) 80 cm x 4 cm làm gãy 4 chiếc xương sườn lòi ra khỏi da, trong dạ dày màu đen, bên trong dạ dày có cỏ và thức ăn màu nâu đục.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.