Đề nghị truy tố băng cướp vé số

27/06/2013 02:31 GMT+7

Hôm qua 26.6, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra về băng cướp nguy hiểm và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP.HCM đề nghị truy tố 7 bị can.

Các bị can gồm: Trần Văn Hiệp (34 tuổi, đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích, ngụ Q.Bình Tân), Trần Kim Hùng (Hùng “tý”, 28 tuổi, ngụ Q.8), Trần Văn Hải (Hải “đen”, 48 tuổi, ngụ Q.5), Thôi Việt Hưng (tên gọi khác: Quang “điên”, 44 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Trần Viết Hùng (Hùng “Bắc”, 40 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, 1 tiền sự), Nguyễn Văn Sang (Năm Liều, 25 tuổi, ngụ Long An), Trần Văn Long (Long “Bắc”, 35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) về tội cướp tài sản, không tố giác tội phạm.

Theo kết luận điều tra, băng cướp này theo dõi anh Nguyễn Thành Phúc và Trần Nhật Khang (nhân viên đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở ấp Tây, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn do ông Huỳnh Trần Nguyên Vũ làm chủ) hằng ngày đi xe gắn máy thu tiền vé số và vé số trúng thưởng trên địa bàn Q.12, H.Hóc Môn (TP.HCM), tỉnh Bình Dương nên chúng lên kế hoạch cướp. Khoảng 14 giờ 30 ngày 4.5.2012, khi hai anh Phúc và Khang lưu thông trên đường Hà Huy Giáp (Q.12) thì bị bọn chúng chặn đầu xe dùng roi điện, cây ba trắc tấn công nạn nhân ngất xỉu, cướp túi xách (bên trong có hơn 143 triệu đồng tiền mặt; vé số trúng thưởng, vé số chưa xổ trị giá gần 77 triệu đồng) tẩu thoát.

Ngoài đi cướp, Hiệp, Hải, Hưng còn khai trước đó đã từng nhận “hợp đồng” đi đòi nợ thuê.  

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.