Đề nghị truy tố can phạm bị Interpol Việt Nam truy nã

02/06/2012 03:10 GMT+7

Ngày 1.6, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Đô (32 tuổi, ngụ xã Phú Thành A, H.Tam Nông, Đồng Tháp) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Đô là nhân viên kinh doanh, đóng kiện hàng của Công ty TNHH may mặc xuất khẩu Thu Tú Tài (P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM), được phân công sang Nga, làm nhiệm vụ nhận hàng chuyển từ Việt Nam sang bán ở Nga.

Từ tháng 4.2010 - 2.2011, Đô nhận 2.624 kiện hàng quần áo các loại, bán được trên 8 tỉ đồng rồi ôm tiền bỏ trốn. Đại diện công ty đã đến Văn phòng Interpol Việt Nam đặt tại Nga trình báo và Đô bị Interpol Việt Nam  truy nã. Tháng 5.2011, khi đang lẩn trốn tại quê nhà ở xã Phú Thành A, Đô đã bị bắt giữ.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.