Dùng búa tấn công, lãnh án 17 năm tù

31/07/2012 15:45 GMT+7

(TNO) Bỗng dưng nổi cơn "muốn tự tử và giết những người làm cùng công ty", Dương Văn Nuôi dùng búa tấn công và làm bị thương 7 đồng nghiệp.

(TNO) Bỗng dưng nổi cơn "muốn tự tử và giết những người làm cùng công ty", Dương Văn Nuôi dùng búa tấn công và làm bị thương 7 đồng nghiệp.

>> Tạm giữ hình sự hung thủ vụ cuồng sát
>> Các nạn nhân trong vụ cuồng sát đã thoát "cửa tử

Ngày 31.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Dương Văn Nuôi (32 tuổi, quê Bình Định) 17 năm tù về tội “giết người”.

Hội đồng xét xử (HĐXX) còn tuyên phạt Nuôi phải chịu trách nhiệm bồi thường cho tất cả các nạn nhân tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Tại Tòa, Nuôi khai do là đồng hương nên được anh Lê Công Tường nhận vào làm công và cho ở lại tại Công ty Hướng Sinh (số 105, đường số 7, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM) do Tường làm chủ.

Tối 25.9.2010, Lê Công Quang (anh ruột Tường) rủ Nuôi đi uống bia rồi về công ty ngủ. Sáng hôm sau, Nuôi thức dậy sớm rủ anh Quang đi uống cà phê. Lúc này, tự nhiên Nuôi nổi cơn "muốn tự tử và giết những người trong công ty".

Trong lúc Lê Công Quang đi rửa mặt, Nuôi lấy một khúc cây đánh vào đầu Quang hai cái. Khi Quang gục xuống, Nuôi tiếp tục lấy một cây búa bằng sắt đập vào gáy Quang làm nạn nhân bất tỉnh, tỉ lệ thương tật 57%.

Nghe tiếng động, Lê Thị Huyền Nương chạy ra liền bị Nuôi lấy búa đập nhiều cái vào đầu (tỉ lệ thương tật 23%).

Sau khi đánh Nương, Nuôi lấy một cây búa khác lớn hơn để đánh những người còn lại.

Tường (đang ngủ cùng phòng với vợ Phan Thị Ngọc Chi và con là Lê Công Quốc Khánh) nghe tiếng kêu la, vừa bước ra khỏi phòng cũng bị Nuôi xông đến cầm búa đánh vào đầu (tỉ lệ thương tật 33%).

Nạn nhân Lê Thị Hồng Hoa đứng gần đó cũng bị “dính đòn” (tỉ lệ thương tật 1%).

Thấy vậy, Lê Thúy Ngân chạy ra ngoài kêu cứu. Khi Ngân trở vào nhà thì bị Nuôi đập vào đầu nhiều cái dẫn đến bất tỉnh (tỉ lệ thương tật 26%).

Chưa dừng lại, Nuôi phá cửa phòng ngủ, xông vào cầm búa đánh nạn nhân Chi (tỉ lệ thương tật 27%) và Khánh. May mắn được chị Chi che chắn nên Khánh không bị thương tích nặng.

Sau đó, Nuôi dùng búa tự đập đầu tự tử thì bị Công an P.Bình Trị Đông (Q.Bình Tân) và người dân cùng hỗ trợ bắt giữ. Nuôi cũng bị thương tích 8%.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định Nuôi bị rối loạn nhân cách, cảm xúc không ổn định, có năng lực nhận thức nhưng hạn chế do bệnh.

HĐXX nhận định hành vi của Nuôi là đặc biệt nghiêm trọng, dùng hung khí nguy hiểm tấn công nhiều người, trực tiếp xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác.

Tuy nhiên xét thấy bị cáo thánh khẩn khai báo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân lại mắc bệnh rối loạn nhân cách, tâm lý không ổn định nên HĐXX quyết định tuyên mức án khoan hồng đối với bị cáo.

Cao Minh Trực

>> Các nạn nhân trong vụ cuồng sát đã thoát "cửa tử
>>Tạm giữ hình sự hung thủ vụ cuồng sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.