Gần 33 năm tù cho 9 công nhân phá hủy hệ thống chiếu sáng

16/06/2006 00:07 GMT+7

Trong hai ngày 14 và 15.6, Tòa án nhân dân TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đưa ra xét xử 9 công nhân Đội chiếu sáng, thuộc Công ty QLCTĐT Đà Lạt về tội "phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia" theo khoản 1 điều 231 Bộ luật Hình sự (BLHS), và tội "trộm cắp tài sản" quy định tại điều 138 BLHS.

Theo bản cáo trạng do Viện Kiểm sát công bố tại tòa thì từ năm 2000 đến tháng 10.2005, 9 công nhân này đã thực hiện 6 vụ phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia và 22 vụ trộm cắp dây điện thuộc hệ thống dây điện không sử dụng (do Chi nhánh điện Đà Lạt quản lý).

Các vụ cắt trộm dây điện và các thiết bị có khi thực hiện đơn lẻ, có lúc theo từng nhóm từ 2 đến 5 người. Người thực hiện nhiều nhất lên đến 21 vụ, người ít nhất 1 vụ. Theo chủ tọa phiên tòa, những công nhân này thay vì có trách nhiệm bảo vệ và quản lý hệ thống chiếu sáng, đã lợi dụng việc được trang bị thiết bị, trang phục để cắt dây điện một cách táo bạo, ảnh hưởng đến an tòan giao thông, an ninh quốc phòng và gây bất bình trong nhân dân.

Với những hành vi đó các bị cáo phải chịu án phạt: Trần Văn Hưng (SN 1969 - đã có tiền án tiền sự trộm cắp) 7 năm tù, Võ Anh Tuấn (SN 1970) 6 năm 6 tháng tù, Võ Hoàng Phi (SN 1978) 4 năm tù, Nguyễn Xuân Hòa (SN 1970) 3 năm 9 tháng tù, Nguyễn Đình Sơn (SN 1970) 3 năm tù, Nguyễn Hữu Trí (SN 1971) 3 năm tù; các bị cáo Trương Hồng Bảo (SN 1973) 2 năm tù, Võ Văn Quang Dũng (SN 1970) 2 năm tù và Nguyễn Văn Phước (SN 1980) 18 tháng nhưng được hưởng án treo.

Đồng thời các bị cáo phải bồi hoàn toàn bộ số tiền thiệt hại (trên 41 triệu đồng) cho 3 đơn vị: Chi nhánh điện Đà Lạt, Công ty QLCTĐT Đà Lạt và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đà Lạt.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.