Giả bị bắt cóc để đòi tiền chuộc

23/03/2014 01:42 GMT+7

Chiều 22.3, một lãnh đạo Công an Q.11 (TP.HCM) xác nhận đã ra quyết định xử phạt hành chính T.T.H (21 tuổi, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, tạm trú tại P.2, Q.11, TP.HCM) về hành vi báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngày 18.3, gia đình của T.T.H hoảng loạn đến Công an P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân trình báo có một người lạ gọi vào số máy của anh trai H. thông báo việc H. bị xã hội đen bắt cóc và yêu cầu gia đình phải mang 85 triệu đồng đến một ngọn núi ở Tây Ninh chuộc người. Nhận tin báo, Công an Q.11 phối hợp Công an TP.HCM vào cuộc điều tra để truy tìm và giải cứu nạn nhân. Chưa đầy 12 giờ đồng hồ sau, biết mình đang bị công an truy tìm nên H. đã đến trụ sở Công an Q.11 thừa nhận toàn bộ hành vi dàn dựng bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Đàm Huy - Đức Tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.