Giả cán bộ 'chạy án' chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng

27/03/2015 07:08 GMT+7

Viện KSND tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố các bị can Nguyễn Văn Vinh (44 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Huệ Sang (41 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) về tội làm môi giới hối lộ.

Viện KSND tối cao vừa tống đạt quyết định khởi tố các bị can Nguyễn Văn Vinh (44 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyễn Huệ Sang (41 tuổi, cùng ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) về tội làm môi giới hối lộ.

Theo cáo trạng, sau khi ông Phan Tấn Phúc bị Công an tỉnh Kiên Giang bắt giam vì tội buôn lậu xăng dầu, bà Phan Thị Như (em gái ông Phúc) đến nhờ Sang tìm mối “chạy án”. Qua giới thiệu, Sang cùng bà Như tìm gặp Thắng và được người này dẫn đến gặp Vinh để bàn bạc “chạy án” cho ông Phúc. Ít ngày sau, Vinh điện thoại cho Thắng báo chi phí “chạy án” hơn 1,6 tỉ đồng. Sau đó, Thắng báo giá với bà Như là 2 tỉ đồng.
Bà Như đã 7 lần đưa tiền cho 3 bị cáo với tổng số tiền 1,1 tỉ đồng. Số tiền này được Vinh chia lại cho Thắng 20 triệu đồng, Sang 30 triệu đồng, còn lại Vinh lấy tiêu xài cá nhân. Đến ngày 22.5.2014, Vinh, Sang, Thắng tiếp tục yêu cầu bà Như đưa thêm 100 triệu đồng nhưng bà Như chỉ có 30 triệu. Sau đó, Sang, Thắng đang nhận tiền của bà Như tại một quán cà phê trên đường Lạc Long Quân (Q.11) thì bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.