Giảm án kẻ giết người tình trong lễ Valentine

23/10/2014 18:19 GMT+7

(TNO) Ngày 23.10, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận đơn xin giảm nhẹ hình phạt của gia đình nạn nhân, giảm từ chung thân xuống còn 20 năm tù đối với Phan Châu Cường (24 tuổi, quê Tây Ninh) về tội “giết người”.

Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo tại phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, Cường và Nguyễn Thị Nhi (28 tuổi, ngụ Tây Ninh) sống với nhau như vợ chồng từ tháng 7.2013 ở TP.Tây Ninh. Hằng ngày, Cường làm thợ xây, Nhi làm tiếp viên quán karaoke.

Tối Valentine 14.2.2014, Nhi nhận điện thoại của một người đàn ông rồi dắt xe chuẩn bị đi chơi. Cường nổi cơn ghen chạy ra khóa cửa không cho đi. Thấy vậy, Nhi đánh Cường. Tức giận, Cường lấy cây gậy phang lại rồi đè Nhi xuống nệm bóp cổ.

Sau khi giết Nhi, Cường ngồi ôm nạn nhân khóc rồi lấy dao cắt tay, đâm vào bụng tự tử. Trưa hôm sau, một người bạn đến phòng trọ phát hiện sự việc đưa Cường đi cấp cứu.

Tại tòa, mẹ và bà ngoại của Nhi xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho Cường.

Tin, ảnh: Ngọc Lê

>> Hoàn tất điều tra vụ giết người tình đồng tính, chặt khúc phi tang
>> Brazil rúng động khi nghi phạm giết người hàng loạt bị bắt
>> Giết người ở Vĩnh Long, vứt xác tận TP.HCM: Án mạng từ những cự cãi triền miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.