Giết người vì bị chê làm... mồi nhậu dở

11/09/2012 13:03 GMT+7

(TNO) Ngày 11.9, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Hữu Dũng (28 tuổi, quê Hà Tĩnh) 8 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 19.8.2008, Trương Hữu Dũng có tổ chức ăn nhậu với Trương Duy Phương (27 tuổi, ngụ xã Đăk Nhau, H.Bù Đăng, Bình Phước) và một số người bạn khác.

Trong lúc uống rượu, Phương chê Dũng làm mồi nhậu quá dở nên giữa hai bên xảy ra cãi vả.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Phương cầm cái chén ném thẳng về phía Dũng nhưng Dũng né được.

Cả hai bắt đầu lao vào giằng co giữa mâm rượu.

Trong lúc giằng co, Dũng chụp lấy con dao dùng cắt chanh để sẵn trong bàn nhậu đâm một nhát vào lưng Phương khiến Phương tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án Dũng bỏ trốn. Sau đó, Dũng bị bắt vào ngày 30.12.2011.

Tin, ảnh: Phước Hiệp

>> Giết người, cướp của táo tợn
>> Giết người vô cớ, cả nhóm cùng lãnh án
>> Tử hình kẻ giết người, cướp tiệm vàng Vững Bắc
>> Bắt hung thủ giết người tại khách sạn
>> Chuyện ly kỳ quanh “vụ án giết người”
>> Tuyên án tử hình giám đốc giết người
>> Bênh cha, giết người
>> Giết người vì ghen tuông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.