Giết người vì tranh chỗ bán hàng rong

23/01/2015 11:24 GMT+7

(TNO) Chỉ từ mâu thuẫn tranh giành nhau chỗ bán cá viên chiên và khẩu trang, sau một cuộc nhậu, cả nhóm truy sát 'đối thủ', gây ra án mạng

(TNO) Chỉ từ mâu thuẫn tranh giành nhau chỗ bán cá viên chiên và khẩu trang, sau một cuộc nhậu, cả nhóm truy sát 'đối thủ', gây ra án mạng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Lê Lâm
TAND tỉnh Đồng Nai ngày 22.1 đã tuyên án nhóm bị cáo về tội "Giết người".
Cụ thể, tòa tuyên phạt Lê Nguyễn Đăng Linh (32 tuổi) và Lê Tấn Lợi (41 tuổi) mức án tù chung thân.
Lê Thanh Hùng (38 tuổi), Nguyễn Lưu Giang (31 tuổi), Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi) bị tuyên mức án 18 năm tù; Nguyễn Tấn Bình (30 tuổi): 14 năm tù; Điểu Thiên Linh Phi (29 tuổi): 12 năm tù; Lê Minh Trung (40 tuổi), Trần Ngọc Phúc (24 tuổi) nhận án 10 năm tù và Hoàng Minh Sang (27 tuổi) nhận án 9 năm tù.
Tất cả các bị cáo đều cùng ngụ tại tỉnh Đồng Nai.  
Theo cáo trạng, chiều 1.5.2013, trong lúc ngồi uống rượu tại phòng trọ của ông Đ.V.T (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) thì Phúc, Giang, Phi, Tiến và Nguyễn Thanh Sơn nghe Mù A Diễn (Sơn và Diễn hiện đang bỏ trốn - PV) kể lại việc bị ông Trần Quốc Tuấn (46 tuổi, ngụ TP.HCM) chiếm chỗ bán khẩu trang của mình ở cổng sau Công ty Chang Shin (xã Thạnh Phú) để bán cá viên chiên.
Diễn nhờ Giang đập xe và đánh ông Tuấn. Giang gọi điện rủ Lợi, Linh, Hùng, Trung, Sang và Bình (đang ngồi uống rượu gần đó) đến hỗ trợ. Cả nhóm kéo đến chỗ ông Tuấn đang bán cá viên chiên kiếm chuyện. Trong lúc cãi nhau, Linh và Lợi, mỗi người cầm một con dao đuổi đánh ông Tuấn. Ông Tuấn bỏ chạy được khoảng 30m thì bị Lợi đuổi kịp và dùng dao đâm vào người. 
Lúc này, anh Nguyễn Vũ Linh (18 tuổi, con ông Tuấn) từ trong nhà trọ chạy ra đánh trả, giải cứu cha mình thì bị Linh đâm một dao vào ngực trái.
Khi cả nhóm người bỏ về, anh Vũ Linh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó, còn ông Tuấn bị thương tật 83 %.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.