Hai đối tượng truyền đạo trái phép

27/02/2010 23:15 GMT+7

Sáng 27.2, Ủy ban MTTQ VN TP Cần Thơ đã họp báo công bố những hành vi vi phạm pháp luật của Đặng Thành Định (SN 1968) và Đặng Văn Nghĩa (SN 1972, cùng ngụ ở khu vực Thới Trinh, P.Phước Thới, Q.Ô Môn, TP Cần Thơ).

Theo ông Phan Quang Lãm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP Cần Thơ; ông Trần Hữu Hợp, Trưởng ban Tôn giáo (Sở Nội vụ TP Cần Thơ), trong thời gian qua, Định và Nghĩa tự xưng là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH), lợi dụng danh nghĩa PGHH hoạt động truyền đạo trái phép tại nhiều nơi trên địa bàn trong và ngoài TP Cần Thơ; đã 23 lần bị các ngành chức năng lập biên bản vi phạm về hành vi truyền đạo trái phép, đồng thời có dấu hiệu vi phạm luật pháp, làm ảnh hưởng đến thanh danh, uy tín của đạo, gây mất ổn định tình hình chính trị tại địa phương.

Ngày 15.2, Ban Trị sự T.Ư Giáo hội PGHH tại TP Cần Thơ đã có văn bản gửi chính quyền địa phương xác nhận Định và Nghĩa không phải là tín đồ PGHH, không phải là giáo lý viên PGHH, những hoạt động truyền giáo của Định và Nghĩa là tự phát, sai tôn chỉ giáo lý và đường hướng hành đạo của PGHH, sai Hiến chương của Giáo hội PGHH, sai pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo…

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.