Hai năm tù vì mua bán động vật quý hiếm

14/01/2011 18:57 GMT+7

(TNO) Ngày 14.1, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, giữ nguyên mức án 2 năm tù đối với Hồ Ngọc Huệ (57 tuổi, ngụ Q.12) về tội "vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ".

Ngày 15.1.2004, cơ quan chức năng xử phạt Huệ 2,2 triệu đồng vì tàng trữ rắn ráo, bìm bịp. Năm 2009, Huệ tiếp tục bị xử phạt 2,3 triệu đồng vì mua, cất trữ rắn hổ ngựa, rắn lục xanh, rắn ráo. Đến ngày 19.3.2010, Huệ bị bắt quả tang đang tàng trữ tại nhà riêng 43 kg động vật sống các loại như: rắn hổ mang chúa, rắn hổ mèo, cu li, kỳ đà hoa, cua đinh... Số động vật này được chuyển đến Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi để cứu hộ.

Theo giám định, các loại động vật thu tại nhà Huệ thuộc nhóm "không được sử dụng vì mục đích kinh doanh".

Tại phiên xử, Huệ khai thu gom động vật hoang dã quý hiếm từ năm 2004 của những người không rõ lai lịch rồi bán lại cho những người có nhu cầu ngâm rượu và quán nhậu, thu lợi bất chính 5 triệu đồng.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.