Hiệp sĩ truy bắt băng chém thuê

16/06/2012 03:53 GMT+7

Ngày 15.6, Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 nghi can để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Hiệp sĩ truy bắt băng chém thuê
Nhóm giang hồ bị các “hiệp sĩ” khống chế chiều 14.6 - Ảnh: Đỗ Trường

Theo điều tra ban đầu, vào chiều 14.6, tổ kiểm tra thuộc Đội Quy tắc P.Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một) gồm 5 thành viên đi làm nhiệm vụ (xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường - PV) trên xe tải nhẹ. Khi đến đường Bạch Đằng, thì xuất hiện 5 người mặt bịt khẩu trang, đi trên 3 xe máy, áp sát xe tải truy sát các thành viên. Lúc này, ông Nguyễn Thành Nhơn (44 tuổi, đội phó) đang lái xe bị chém nhiều nhát vào cánh tay trái. Gây án xong, nhóm giang hồ chạy thẳng về hướng Biên Hòa (Đồng Nai).

Thấy nhóm "sát thủ" này chạy thục mạng trên đường phố, nghi ngờ bọn chúng vừa cướp của nên các “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm P.Phú Hòa tổ chức truy đuổi. Khi ra đến QL13, gặp tổ CSGT Công an TP.Thủ Dầu Một đang đứng chốt tại ngã tư chợ Đình nên nhóm giang hồ rẽ về hướng TP.HCM. Truy đuổi đến trước cổng Bưu điện Bình Dương thì nhóm "hiệp sĩ" (lúc này có thêm các thành viên CLB phòng chống tội phạm P.Phú Cường đến hỗ trợ) cùng tổ CSGT tóm gọn được Đào Ngọc Hoàng (22 tuổi), Đinh Văn Thái (19 tuổi), Trần Tài Tuấn (21 tuổi), Nguyễn Bảo Ngọc (20 tuổi) và Nguyễn Văn Nam (19 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai), thu giữ 3 dao dài (khoảng 30 cm), 3 xe máy dùng làm phương tiện gây án.

 

Khen thưởng các “hiệp sĩ”

Chiều 15.6, thượng tá Mai Anh Dũng, Phó trưởng công an TP.Thủ Dầu Một và lãnh đạo UBND P.Phú Cường đã trao số tiền 4 triệu đồng, khen thưởng đột xuất cho nhóm “hiệp sĩ” tham gia truy bắt giang hồ.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian vừa qua, UBND P.Phú Cường đẩy mạnh công tác xử lý việc lấn chiếm lòng lề đường; đặc biệt là các tuyến đường tại chợ Thủ Dầu Một và khu vực chùa Bà Thiên Hậu nên có “đụng chạm” đến quyền lợi của một phụ nữ bán vé số ở vỉa hè (hiện đã bỏ trốn). Người bán vé số này đã nhờ một "đàn chị" ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho người sang chém dằn mặt Đội Quy tắc. Theo lời khai của Đào Ngọc Hoàng, sau khi nhận lệnh của "đàn chị" này, chiều 14.6, Hoàng gọi thêm 4 "sát thủ" trên đến trước cổng UBND P.Phú Cường để nhận dạng và phục sẵn. Khi các thành viên của Đội Quy tắc vừa ra khỏi cổng thì nhóm của Hoàng ra tay chém người.

Hiện Công an TP.Thủ Dầu Một đang mở rộng điều tra truy bắt những người thuê mướn nhóm giang hồ trên chém người.

Đỗ Trường

>> Nhóm "hiệp sĩ" Bình Dương tiếp tục lập công bắt trộm
>> Một ngày theo chân cascadeur
>> Hiệp sĩ" tóm 2 người dùng điện thoại nhái lừa tiền
>> Hiệp sĩ" bắt gọn hai tên trộm chuyên nghiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.