Hỗn chiến, bảo vệ quán bar đánh chết người

19/10/2011 02:07 GMT+7

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 18.10, tại bar BB trên đường CMT8, TX Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) xảy trận hỗn chiến giữa nhóm bảo vệ và khách đến chơi, làm 1 người chết và 4 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 20 ngày 17.10, Nguyễn Hải Đạo (SN 1986, ngụ TX Bà Rịa) cùng 3 người bạn đến quán bar BB chơi. Trong khi đang nhậu thì giữa anh Phạm Bửu (SN 1985, nhóm của Đạo) với bảo vệ quán bar BB xảy ra mâu thuẫn. Anh Bửu bị khoảng 10 bảo vệ đuổi đánh. Lúc này, Phạm Duy Huấn (SN 1988, ngụ TX Bà Rịa) đi ngang qua thấy bạn mình bị đánh nên vào can ngăn cũng bị hành hung. Huấn chạy ra ngoài gọi điện thoại cho anh trai là Phạm Tuấn Hào đến hỗ trợ.

Trong lúc hỗn chiến, Ngô Văn Đức (SN 1985, mới vào quán bar làm bảo vệ được vài ngày) đã dùng hung khí đâm vào lưng Huấn nhiều nhát. Sau khi Huấn gục xuống nền nhà, một số bảo vệ khác dùng gậy tre dài hơn 1m đánh vào đầu và người Huấn làm Huấn chết trên đường đi cấp cứu. Ngoài Huấn, Phạm Bửu cũng bị đánh chấn thương sọ não, Lê Tuấn Anh (SN 1984, ngụ TX  Bà Rịa) cùng 2 người khác (trong quán bar) đến can ngăn cũng bị bảo vệ đánh trọng thương.

Sau khi các nạn nhân được đưa đi cấp cứu, khoảng 50 người (thân nhân, bạn bè nạn nhân...) kéo đến bệnh viện, trong đó một số người quá khích đập bể cửa kính tủ đựng hồ sơ của khoa Hồi sức cấp cứu. Lực lượng Công an TX Bà Rịa đã đến bệnh viện để giữ trật tự.

Điều đáng chú ý, cũng tại quán bar này vào khoảng 20 giờ ngày 4.9, anh Lê Hữu Thanh (SN 1990, ngụ TX Bà Rịa) đã bị một nhóm bảo vệ đánh đến chấn thương sọ não.

Nguyễn Long - Thành Tín

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.