Kẻ xài tiền giả vào tù

13/02/2009 23:20 GMT+7

Hôm qua 13.2, TAND TP.HCM tuyên y án sơ thẩm 5 năm tù đối với Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi, quê Hà Nội) về tội "lưu hành tiền giả". Chiều 12.6.2008, Mạnh đến xã Tân Kiên (H.Bình Chánh) gặp bạn.

Trong lúc ngồi uống cà phê, Mạnh rút 1 tờ 200 ngàn đồng ra mua 2 tờ vé số thì bị anh H.V.T (người bán vé số) từ chối vì phát hiện tiền giả. Sau đó, anh T. đến trình báo Công an xã Tân Kiên.

Kiểm tra người Mạnh, công an phát hiện 15 tờ tiền giả mệnh giá 200 ngàn đồng. Mạnh khai đã dùng 2,5 triệu đồng để mua 3,2 triệu đồng tiền giả của một người không rõ lai lịch ở Đồng Nai vào ngày 9.6.2008.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.