Khởi tố phụ xe xô xát gây chết người

09/03/2010 01:11 GMT+7

Công an H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) ngày 8.3 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Nghĩa (30 tuổi, ở Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) về tội “vô ý gây chết người”.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 1.3, ông Nguyễn Hùng Cường (47 tuổi) ở xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu đón xe cho hai con là Lê Thị Nga và Lê Văn Việt vào TP.HCM. Xe 30P-8539 đồng ý chở chị em Nga với giá 1 triệu đồng, nhưng chạy đến thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), nhà xe này bán khách cho xe 30F-2939. Khi xe chạy, phụ xe bắt 2 chị em Nga đưa thêm 200.000 đồng. Việt tỏ ra bức xúc thì bị phụ xe đe dọa, liền gọi điện về cho bố. Trưa cùng ngày, ông Cường cùng 3 người khác ra QL1A đón xe 30F-8539, ông Cường lên xe để “hỏi tội” thì xảy ra xô xát với phụ xe Nguyễn Thanh Nghĩa. Xe chạy được gần 100 mét, ông Cường bị ngã xuống xe, sau đó tử vong tại bệnh viện. Trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Bùi Văn Ngân - Trưởng công an H.Quỳnh Lưu cho biết, cơ quan điều tra đang tập trung điều tra hành vi của Nguyễn Thanh Nghĩa trong khi xảy ra xô xát dẫn đến cái chết của ông Cường.

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.