Khởi tố vụ án "cố ý làm trái..." tại Nông trường Sông Hậu

15/04/2008 00:09 GMT+7

* Giám đốc Trần Ngọc Sương nhận quyết định nghỉ hưu Sáng qua 14.4, đoàn công tác của UBND TP Cần Thơ do ông Võ Văn Đời, Giám đốc Sở NN-PTNT làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Nông trường Sông Hậu, nay là Công ty Nông nghiệp Sông Hậu, để công bố quyết định cho bà Trần Ngọc Sương, Giám đốc công ty nghỉ hưu kể từ ngày 1.7.2008. Tuy nhiên bà Sương không có mặt tại buổi làm việc này do đang điều trị bệnh. Ông Diệp Hữu Minh, Huyện ủy viên, Bí thư xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ được bổ nhiệm làm Phó giám đốc thường trực công ty kể từ ngày 1.4.2008.

Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15), Công an TP Cần Thơ đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại đơn vị này. Theo thông tin PV Thanh Niên nắm được, trước đó, thanh tra đã phát hiện nhiều dấu hiệu khuất tất của Nông trường Sông Hậu và UBND TP Cần Thơ đã yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ sai phạm sang cơ quan điều tra làm rõ.

Tại cuộc gặp báo chí chiều cùng ngày, đại tá Lê Việt Hùng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan điều tra sẽ khẩn trương làm rõ 5 vấn đề sai phạm của Nông trường Sông Hậu, bao gồm: việc nông trường cho thuê đất thu 33 tỉ đồng không rõ chứng từ; hợp đồng với 7 công ty gây thất thoát 5,5 tỉ đồng; cho 20 cán bộ của nông trường tạm ứng số tiền 7,6 tỉ đồng, sau đó Ban giám đốc nông trường đã tự ý xóa nợ cho những người tạm ứng này; xuất tiền mua gần 300.000m2 đất và 3 căn nhà để cho nông trường viên đứng tên, không đưa vào sổ sách quản lý của nông trường và việc lập chứng từ giả để tham ô số tiền nạo vét kênh mương thủy lợi. 

Trần Huỳnh Thi - Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.