Khởi tố vụ án đặt mìn ở ngõ Thông Phong làm 1 người chết

14/09/2015 21:12 GMT+7

(TNO) Liên quan tới vụ nổ mìn tại ngõ Thông Phong (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) làm 1 người chết, 2 người bị thương nhập viện, tối ngày 14.9, đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án.

(TNO) Tối ngày 14.9, đại tá Nguyễn Duy Ngọc - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án nổ mìn tại ngõ Thông Phong (quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) làm 1 người chết, 2 người bị thương nhập viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án hình sự với các tội danh Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Hủy hoại tài sản.

Trước đó như Thanh Niên Online đã thông tin, lúc 16 giờ 45 phút ngày 11.9, tại ngôi nhà số 23 nằm trong ngách 46 của ngõ Thông Phong xảy ra vụ nổ lớn. Đây là ngôi nhà của một người tên Phạm Gia Hải (43 tuổi, ngụ ở ngõ Thông Phong, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Vụ nổ làm 1 người chết, 2 người bị thương phải nhập viện.
Danh tính người thiệt mạng trong vụ nổ là ông Nguyễn Đồng Đảng (60 tuổi, ngụ ở ngách 25, ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Ông Đảng được xác định tử vong khi đi ngang qua ngôi nhà số 23 đúng lúc phát ra vụ nổ.
Còn hai người bị thương gồm: Nguyễn Anh Lâm (19 tuổi, ngụ ở phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) và Phạm Thị Phương (38 tuổi, ngụ ở ngõ Thông Phong, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội). Được biết chị Phương là em gái anh Hải. Khi xảy ra vụ nổ, chị Phương đang ở trong ngôi nhà. Còn anh Lâm bị thương khi đi xe máy qua ngôi nhà số 23 vào thời điểm phát ra vụ nổ.
Ngay sau vụ nổ, cả anh Lâm và chị Phương được người dân đưa tới bệnh viện cứu chữa. Trong khi đó nhiều đồ đạc trong ngôi nhà số 23 của anh Hải bị phá hỏng nặng. Tại điểm xảy ra vụ nổ, nhiều người ngửi thấy mùi khét của thuốc pháo, thuốc nổ.
Theo cơ quan công an, qua công tác khám nghiệm hiện trường xác định đây là vụ nổ bằng mìn tự tạo. Mục đích của vụ nổ là nhằm giết người.
ngo-thong-phong
ngo-thong-phongHiện trường vụ nổ
ngo-thong-phongNgười dân hiếu kỳ đến xem hiện trường vụ nổ
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.