Kinh doanh thuốc gây nghiện ở trại giam

24/07/2010 01:05 GMT+7

Ngày 23.7, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Văn Đạt (nguyên cán bộ quản giáo Trại giam Chí Hòa, TP.HCM) 7 năm tù, Nguyễn Trọng Minh (bị án tại trại giam) 9 năm tù, Nguyễn Thành Nguyễn (ngụ Củ Chi) và Nguyễn Trọng Tính (ngụ Q.8, TP.HCM) mỗi bị cáo 8 năm tù về cùng tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, trong thời gian công tác tại Trại giam Chí Hòa, Minh nhờ Đạt mua một loại thuốc trị đau nhức xương để uống cho “phê”, đồng thời chuyển vào trại giam để Minh bán cho các phạm nhân khác kiếm lời. Biết thuốc này là loại hỗ trợ cai nghiện ma túy nhưng Đạt vẫn mua với giá 250 ngàn đồng/hộp, bán lại cho Minh khoảng 600 ngàn đồng/hộp. Qua Minh giới thiệu, hai bị cáo còn lại đến gặp Đạt đặt vấn đề mua thuốc bán. Ngày 22.9.2008, tổ trực quản giáo kiểm tra phòng của Nguyễn phát hiện 283 viên thuốc nên lập biên bản thu giữ. Qua giám định kết luận trong thuốc này có chất gây nghiện.

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.