Tại cơ quan điều tra, Lập khai khoảng tháng 5.2007 có người rủ Lập đi Nam Phi săn tê giác. Đến Nam Phi, Lập săn được 2 con tê giác trắng nhưng chỉ lấy 2 cặp sừng. Ngày 10.10.2007, Lập được Cơ quan CITES vùng LIMPOPO cấp giấy phép xuất khẩu 2 cặp sừng này, sau đó Lập mua thêm một chiếc sừng tê giác với giá 2.000 USD. Khi mang 5 sừng tê giác (trị giá gần 5,4 tỉ đồng, theo kết quả giám định do Viện KSND trưng cầu) về VN thì Lập bị bắt giữ.
Tại phiên tòa sơ thẩm vào tháng 8.2009, HĐXX cho rằng chỉ có đủ cơ sở kết luận Lập đã vận chuyển trái phép 1 chiếc sừng tê giác. Bốn chiếc còn lại tòa cho rằng hành vi của bị cáo chỉ vi phạm hành chính nên tuyên phạt Lập mức án 1 năm 2 tháng 20 ngày tù. Sau đó bản án này bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM hủy để điều tra xét xử lại từ đầu.
Lê Nga
Bình luận (0)