Lập khống danh sách hộ nghèo để tham ô

01/11/2007 00:36 GMT+7

Ngày 31.10, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Kon Tum cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Kon Tum đang tiến hành điều tra vụ ông Trần Văn Quyền, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Kon Plông (Kon Tum) cùng đồng sự tham ô hơn 1,3 tỉ đồng của Nhà nước.

Theo thông tin ban đầu, trong giai đoạn 2003 - 2005, lợi dụng chức trách được giao, ông Quyền đã thông đồng với một số cán bộ của ngân hàng này lập khống danh sách hộ nghèo để tham ô số tiền 1 tỉ 346 triệu đồng. Sau khi thanh tra phát hiện, ông Quyền đã bị đình chỉ chức vụ để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên Lộc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.