Liên tiếp phạm tội, lãnh án nặng

13/04/2010 23:50 GMT+7

Hôm qua 13.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Võ Văn Hải (40 tuổi, ngụ Q.8) 14 năm tù về tội giết người và buộc bồi thường cho gia đình người bị hại 90 triệu đồng. Ngày 9.2.2008, Hải chơi đánh bài ở đường Dương Bá Trạc, Q.8. Cho rằng có người gian lận nên Hải xông vào xô ngã người này.

Thấy vậy, anh N.C.Q. rút dao đâm tay Hải. Hải hung hãn đuổi đánh lại và nhặt một viên gạch ném trúng đầu anh Q., rồi giật dao đâm anh này tử vong. Chưa hết, Hải cầm dao quay trở lại sòng bài đâm tiếp một người khác. Sau đó, Hải bỏ trốn về Châu Đốc, Tiền Giang rồi sang Campuchia, Malaysia, Singapore. Trốn một thời gian, Hải quay về TP.HCM buôn bán ma túy và bị Công an Q.7 bắt giữ. Trước đó tháng 4.2000, Hải bị công an bắt theo lệnh truy nã vì dùng dao đâm một người khác và bị TAND Q.5 tuyên phạt 36 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. 

L.Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.