Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Thái Vũ lãnh án chung thân

28/08/2009 13:37 GMT+7

(TNO) Sau hơn hai ngày xét xử, ngày 28.8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án đối với bị cáo Trần Thái Vũ (sinh năm 1973, trú 126B Tống Phước Phổ, TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Trần Vũ, 22 Hùng Vương, TP Đà Nẵng) và 8 đồng phạm về các tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền 20,1 tỉ đồng, tội làm giả con dấu, tài liệu và che giấu tội phạm.

Theo đó, Trần Thái Vũ nhận mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng với 5 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức Nhà nước. Tổng mức án Trần Thái Vũ phải nhận là tù chung thân. 8 đồng phạm của Trần Thái Vũ nhận tổng cộng 38 năm tù giam và 5 năm, 6 tháng tù treo.

Trong đó, Nguyễn An Đức (1965, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận mức án 16 năm tù cho cả hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu. Cũng với tội danh trên, Trần Thanh Dũng (1967, trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị phạt 10 năm tù.

Vợ của Trần Thái Vũ là Nguyễn Thị Hồng (1974, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) nhận mức án 7 năm tù cho tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Trần Đại Hùng (1969, trú phường Thạch Thang, quận Hải Châu) chịu 2 năm tù và Đặng Ngọc Chương (1953, trú phường Tân Chính, TP Đà Nẵng) chịu 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức Nhà nước.

Bị cáo Hoàng Oanh (1933, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) nhận mức án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức Nhà nước; Trần Hồ Hải Oanh (1982, trú Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng) chịu án 2 năm tù được hưởng án treo về tội che giấu tội phạm và Bùi Minh Đức (1984, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) chịu 18 tháng tù, hưởng án treo về tội tương tự.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Đà Nẵng, trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến 2007, lợi dụng sơ hở của các ngân hàng, cá nhân tại TP Đà Nẵng và Quảng Nam, Trần Thái Vũ và đồng phạm đã sử dụng các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt số tiền 20,1 tỉ đồng của 7 ngân hàng và 2 cá nhân. Qua quá trình điều tra, các cơ quan chức năng đã thu hồi được hơn 5 tỉ đồng, còn lại hơn 15 tỉ đồng không có khả năng thu hồi.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.