Lý Quốc Kỳ bị tuyên 4 năm 6 tháng tù giam

21/11/2008 16:19 GMT+7

(TNO) Lý Quốc Kỳ (38 tuổi, ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM) - người đã cùng cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng thực hiện vụ dàn xếp tỷ số tại SEA Games 23 ở Philippines, đã bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào hôm nay 21.11. *Vụ bán độ tại SEA Games 23 *Xét xử 7 tuyển thủ U.23

Trước đó, trong lúc nhóm tuyển thủ U.23 tham gia dàn xếp tỷ số trong trận đấu với Myanmar tại SEA Games 23 bị điều tra thì Kỳ đã nhanh chân trốn thoát. Sau gần 3 năm lẩn trốn, đến ngày 11.7.2008, Kỳ đã ra đầu thú. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Lý Quốc Kỳ với hai tội danh “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, do có mối quan hệ thân thiết với Trương Tấn Hải (cựu tuyển thủ quốc gia và CLB Cảng Sài Gòn), nên khi đội tuyển U.23 đi dự SEA Games 23, Kỳ đã bàn, thống nhất với Hải kế hoạch tổ chức cá độ.

Trước khi đội tuyển bước vào thi đấu với đội Myanmar, Quốc Vượng đã liên lạc với Trương Tấn Hải và Lý Quốc Kỳ để biết tỷ lệ cá cược trận VN - Myanmar. Trưa 24.11.2005, Vượng tập hợp các cầu thủ đá chính trong trận này để bàn việc dàn xếp và đề nghị tỷ số cụ thể là 1-0. Bảy cầu thủ tham gia là Phạm Văn Quyến, Lê Bật Hiếu, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm và Lê Quốc Vượng.

Sau đó, Quốc Vượng đã điện thoại cho Trương Tấn Hải thông báo một số cầu thủ đá chính đồng ý thắng với tỷ số như trên và mỗi người yêu cầu được nhận 30 triệu đồng. Riêng Vượng, sau khi dàn xếp tỉ số đã nhờ Kỳ thông qua Hải để bắt độ cho mình số tiền 250 triệu.

Trận đấu giữa VN và Myanmar diễn ra đúng như sắp đặt. Kết thúc trận đấu, Vượng đã gọi điện về yêu cầu Hải và Kỳ chuyển toàn bộ số tiền của mình cho bạn gái tại TP.HCM. Theo lời khai của Kỳ, số tiền Quốc Vượng nhờ đánh bạc do sát giờ thi đấu, không kịp "bán cái" nên đành nhận khoản cược đó. Ngoài ra, do biết trước tỷ số, Kỳ còn tham gia cá cược với một người tên Tâm (không rõ lai lịch) với số tiền 240 triệu đồng.

Khi mọi việc đã bại lộ, các cầu thủ tham gia và cựu cầu thủ Trương Tấn Hải đã bị CQĐT bắt giữ. Tòa sơ thẩm (diễn ra trong 2 ngày 25 và 26.1.2007) đã tuyên phạt Phạm Văn Quyến, Huỳnh Quốc Anh, Lê Bật Hiếu, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Văn Trương và Trần Hải Lâm mức án từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc.

Cùng về tội danh này, Trương Tấn Hải nhận mức án 3 năm tù giam, Lê Quốc Vượng nhận 6 năm cho hai tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Sau đó, chỉ riêng Quốc Vượng có đơn kháng cáo xin giảm án và được cấp phúc thẩm (diễn ra trong ngày 19.4.2007) giảm 2 năm tù.

Trong buổi xét xử sơ thẩm hôm nay, ở phần luận tội, đại diện Viện KSND cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo Kỳ là cực kỳ nghiêm trọng, làm lũng đoạn nền bóng đá VN; gây ra nguồn dư luận xấu trong quần chúng nhân dân; gây ra sự hiểu lầm lớn ở nội bộ đội tuyển khi đang làm nhiệm vụ quốc tế. Việc lôi kéo những cầu thủ - những tài năng của bóng đá nước nhà - thành những đối tượng vi phạm pháp luật, bán rẻ lương tâm, đạo đức nghề nghiệp đã làm cho bóng đá VN đi vào tình trạng suy thoái trầm trọng, qua đó làm giảm lòng tin của người hâm mộ bóng đá trên cả nước…

Theo đó, đại diện Viện KSND đề nghị tuyên phạt bị cáo Kỳ 2-3 năm tù về tội “đánh bạc” và 4-5 năm tù về tội “tổ chức đánh bạc”, tổng hình phạt là 6-8 năm tù giam.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi thành khẩn khai báo của bị cáo Kỳ, trước đó đã tự nguyện ra đầu thú và hiện đang bệnh nặng (theo gia đình của Kỳ, Kỳ bị tai nạn giao thông cách đây gần 1 năm và hiện đang phải chữa trị) nên sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Kỳ tổng mức án là 4 năm 6 tháng tù cho hai tội danh "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc", nộp phạt 10 triệu đồng.

L.Nga - T.Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.