Mạo danh quản giáo lừa bạn tù

21/03/2010 02:12 GMT+7

Công an Khánh Hòa vừa bắt tạm giam Nguyễn Minh Tuấn (32 tuổi, trú ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi lừa đảo.

Theo hồ sơ, Tuấn là đối tượng từng bị phạt 4 năm tù về tội cướp giật tài sản. Trong thời gian ở tù, Tuấn tìm hiểu và biết được số điện thoại nhiều người thân gia đình phạm nhân. Sau khi ra tù vào tháng 9.2009, Tuấn giả danh cán bộ quản giáo trại giam gọi điện hù dọa nhiều gia đình có người thân đang cải tạo để lấy tiền tiêu xài. Biết chị N.T.S, ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh có chồng là H.T.D đang cải tạo tại trại tạm giam, chiều 13.2, Tuấn gọi điện thoại nói chuyện với chị S., tự xưng là cán bộ quản giáo trại tạm giam và báo tin: Gần đợt đặc xá rồi mà anh D. bị kỷ luật vì tội đánh nhau, có thể bị chuyển đi nơi khác. Tuấn gợi ý cho chị S., muốn qua vụ này thì phải lo 2 triệu đồng cho giám thị mới xong chuyện. Chị S. từ Vạn Ninh cấp tốc đi vào Nha Trang đưa tiền, nhờ Tuấn giúp đỡ. Sau này, khi vào thăm chồng, chị S. mới biết mình bị lừa.

Cùng chiêu thức trên, vào ngày 25.2, Tuấn gọi điện cho ông N.M.M và ông L.X.T ở thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh có con đang cải tạo tại trại tạm giam, lừa lấy 3 triệu đồng. Ngày hôm sau, Tuấn tiếp tục liên lạc qua điện thoại với ông V.Đ.T ở thị xã Cam Ranh, lừa lấy 3 triệu đồng thì bị cơ quan chức năng phát hiện.

Thiện Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.