Mất bạn vì rượu

27/05/2009 22:55 GMT+7

Hôm qua 27.5, TAND TP.HCM tuyên phạt Đinh Duy Tin (22 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) 7 năm tù về tội “giết người”.

Tối 24.4.2008, Tin, Phạm Anh Tài, Trương Công Triều và Trần Linh Vương cùng nhậu. Trong lúc nhậu, Vương mâu thuẫn với Tài và Triều.

Bị Tài tát 2 cái và Triều cầm chai thủy tinh dọa đánh, Vương lấy xe bỏ đi, sau đó cùng cha là Trần Văn Thanh quay lại tìm Tài và Triều. Khi gặp cả ba người bạn, Vương rút hung khí mang theo nhảy xuống đánh Triều, còn ông Thanh túm áo đánh Tin nhiều cái mặc dù Tin không liên quan.

Trong lúc bị ông Thanh rượt đuổi, Tin nhìn thấy con dao của Vương mang theo rớt trên đường liền nhặt lấy đâm ông Thanh và chém giải vây cho Triều. Hậu quả, ông Thanh bị thương tật 63%, Vương 5%.

L.N

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.