Một bị can chết trước ngày xét xử

07/01/2014 09:12 GMT+7

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Công an tỉnh Phú Yên, qua kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu có thể nhận định bị can Nguyễn Văn Pha (60 tuổi, trú ở thôn Sơn Trường, xã Sơn Thành Tây, H.Tây Hòa, Phú Yên) chết là do nhồi máu cơ tim, xuất huyết não.

Ông Pha là bị can trong vụ án lưu hành tiền giả, bị Viện KSND tỉnh Phú Yên ra cáo trạng truy tố về tội lưu hành tiền giả và bị giam cùng với 7 bị can khác trong buồng giam 3A thuộc Trại tạm giam - Công an tỉnh Phú Yên.

Theo đại tá Nghĩa, lúc 23 giờ 10 phút ngày 3.1, nghe can phạm tại buồng giam 3A gọi cấp cứu, 3 cán bộ trong ca trực là thượng tá Ngô Văn Đảm, Phó giám thị; thiếu úy Huỳnh Phương Duy, cán bộ quản giáo trực trại và thượng úy Phan Thị Kim Lê, y sĩ của Trại tạm giam, đã kịp thời có mặt, tiến hành mở cửa buồng giam để kiểm tra, thăm khám. Qua đó phát hiện bị can Pha có biểu hiện co giật, toàn thân tím tái. Y sĩ Lê đã sơ cứu ban đầu nhưng nhận thấy bệnh tiến triển xấu nên quyết định chuyển bị can Pha đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. 40 phút sau, bị can Pha chết tại bệnh viện.

Sau khi sự việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các hoạt động điều tra như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi…
Theo đại tá Nghĩa, vụ án lưu hành tiền giả xảy ra từ tháng 7-8.2013. Pha cùng với các bị can khác đã có hành vi lưu hành hơn 170 triệu đồng tiền Việt Nam giả.

Với hành vi này, ngày 29.8.2013, cơ quan CSĐT Công an huyện Tây Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Pha về tội lưu hành tiền giả. Theo đại tá Nghĩa, vì vụ án thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh nên ngày 10.10.2013, Viện KSND huyện Tây Hòa đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên điều tra theo thẩm quyền. Do vậy, ngày 11.10.2013, Pha được chuyển đến tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Phú Yên.

Đại tá Nghĩa cho biết thêm, bị can Pha đang bị tạm giam theo lệnh tạm giam của TAND tỉnh Phú Yên, thời gian tạm giam 3 tháng 10 ngày và vụ án chuẩn bị đưa ra xét xử.

Đức Huy

>> Triệt phá đường dây tiêu thụ hơn 1 tỉ đồng tiền giả
>> Rải tiền giả để tìm chỗ trọ
>> Dạy gái bán hoa phát hiện tiền giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.