Một phụ nữ tố chồng hành hạ dã man

25/12/2011 08:44 GMT+7

(TNO) Chị Trần Kiều Loan đã gửi đơn đến Báo Thanh Niên và các ngành chức năng tố cáo chồng là Trần Vũ Xinh thường xuyên đánh đập, hành hạ chị.

(TNO) Chị Trần Kiều Loan (36 tuổi, ngụ ấp 1, xã Trí Phải, H.Thới Bình, Cà Mau), ngày 24.12, đã gửi đơn đến Báo Thanh Niên và các ngành chức năng tố cáo chồng là Trần Vũ Xinh (38 tuổi, ngụ cùng ấp) thường xuyên đánh đập, hành hạ chị.

Chị Loan và anh Xinh kết hôn năm 1998, có 3 con. Khoảng 1 năm sau ngày cưới, chị thường xuyên bị Xinh đánh đập.

Có lần, chị bị đánh vỡ lách, sụp xương bả vai, phải đi cấp cứu.

Dù đã sống ly thân 3 năm nay (đang chờ ngày ra tòa), nhưng Xinh vẫn thường xuyên đánh đập chị Loan.

Người nhà cho biết, mỗi lần bị chồng đánh, chị Loan có báo Công an xã Trí Phải nhưng không được giải quyết đến nơi đến chốn.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 24.12, bà Đào Thị Phượng - Chủ tịch UBND xã Trí Phải cho biết: “Đúng là anh Xinh thường xuyên đánh chị Loan. Xã cũng đã xử phạt hành chính anh Xinh 1 lần vì tội gây rối an ninh trật tự. Hôm vừa rồi (18.12), tôi cũng có mặt lúc anh Xinh đánh chị Loan và đã chạy vào can ngăn. Hiện chúng tôi đang chỉ đạo công an xã củng cố hồ sơ để xử lý hành vi đánh người của anh Xinh”.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.