Nguyên giám đốc Sở TN-MT Phú Yên lãnh án 4 năm tù vì tham nhũng

12/06/2014 15:50 GMT+7

(TNO) Chiều 12.6, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên bị cáo Nguyễn Kim Phúc, nguyên giám đốc Sở TN-MT Phú Yên, mức án 4 năm tù về tội tham nhũng.

(TNO) Chiều 12.6, sau 3 ngày xét xử, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên 10 bị cáo là cán bộ Sở TN-MT Phú Yên phạm tội tham ô tài sản. Theo đó, bị cáo Nguyễn Kim Phúc, nguyên giám đốc Sở TN-MT Phú Yên kiêm giám đốc chương trình tăng cường năng lực quản lý đất đai và môi trường (gọi tắt là Semla) Phú Yên, lãnh mức án 4 năm tù.

>> Nguyên giám đốc Sở TN-MT Phú Yên hầu tòa vì tham nhũng

Vụ án nguyên Giám đốc sở TN-MT Phú Yên hầu tòa vì tham nhũng: 6 bị cáo lãnh án tù ở, 4 bị cáo lãnh án treo
Các bị cáo nghe tuyên án

4 bị cáo lãnh mức án 3 năm tù gồm : Hà Thượng Trúc, kế toán trưởng Sở TN-MT kiêm kế toán trưởng chương trình Semla Phú Yên; Nguyễn Văn Mẫu, chánh văn phòng Sở TN-MT, kiêm chánh văn phòng chương trình Semla Phú Yên, điều phối viên, trưởng nhóm nâng cao năng lực; Võ Văn Dũng, thư ký chuyên trách chương trình Semla Phú Yên, phó nhóm môi trường, chủ nhiệm dự án; Võ Ngọc Tuân, phó chi cục trưởng Chi cục Môi trường, thành viên chương trình Semla Phú Yên, chủ dự án.

Bị cáo Phan Thế Quốc, nguyên chuyên viên, thành viên của chương trình Semla Phú Yên, chủ nhiệm dự án, lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù.

4 bị cáo còn lãnh mức án 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo là Trần Thị Na, phó phòng, điều phối viên, trưởng nhóm đất đai chương trình Semla Phú Yên; Nguyễn Thị Thanh Vy, phó chi cục trưởng Chi cục Môi trường, điều phối viên, trưởng nhóm môi trường chương trình Semla Phú Yên; Phan Thị Kim Oanh, phó phòng môi trường, thành viên chương trình Semla Phú Yên, chủ nhiệm dự án và Lưu Phạm Bá Luân, nguyên chuyên viên, thành viên chương trình Semla Phú Yên, chủ nhiệm dự án.

Theo kết quả xét xử, từ 1.2007 - 11.2009, bị cáo Phúc cùng với 9 bị cáo khác đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhiệm vụ trong chương trình Semla Phú Yên, lập khống chứng từ thanh toán, chiếm đoạt hơn 432 triệu đồng.

Trước đó, vụ án này đã xét xử qua 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm. TAND tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phúc 3 năm tù giam, 9 bị cáo còn lại chỉ có 2 bị cáo lãnh án án tù giam, 7 bị cáo nhận án treo cùng về tội tham ô tài sản.

Sau đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm đã tuyên sửa bản án sơ thẩm, giảm án của 3 bị cáo tù giam sang hưởng án treo. Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình kháng nghị. Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã giám đốc thẩm, hủy bản án phúc thẩm để xét xử sơ thẩm lại.

Tin, ảnh: Đức Huy

>> Tổng thanh tra Chính phủ: Tham nhũng diễn ra ở hầu khắp các lĩnh vực
>> Chi đến 10 triệu đồng mua 1 tin chống tham nhũng
>> Chống tham nhũng phải quyết liệt như chống ngoại xâm
>> Chốt chặn tham nhũng
>> Đã giảm một nửa số tội phạm tham nhũng được hưởng án treo
>> Chống tham nhũng, đừng nửa vời!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.