Nguyên trung tá công an lĩnh án 5 năm tù

19/06/2011 01:03 GMT+7

Hôm qua 18.6, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Văn Miên, nguyên trung tá công an, cán bộ quản giáo Trại giam số 3 (Bộ Công an) đóng ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An 5 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 5.2010, các phạm nhân Trương Đình Thông, Nguyễn Quang Cường, Ngô Hồng Dương, Võ Minh Phước (đều đang thụ án tại Trại giam số 3) đã móc nối với vợ chồng Hoàng Nghĩa Đồng, Nguyễn Thị Nguyệt Hà và Hoàng Nghĩa Hải (đều ngụ huyện Nam Đàn, Nghệ An) dưới sự giúp sức của Nguyễn Văn Miên tổ chức đường dây đưa ma túy vào bán cho phạm nhân ở Trại giam số 3. Trong 3 lần thực hiện thành công việc buôn bán trái phép chất ma túy ở trại giam này, Nguyễn Văn Miên 2 lần giúp sức cho đồng bọn thực hiện hành vi mua bán chất ma túy với số lượng 3,8 chỉ heroin (14,125g).

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt: Hoàng Nghĩa Đồng 19 năm tù giam; Nguyễn Quang Cường 11 năm tù; Trương Đình Thông 10 năm tù; Ngô Hồng Dương 7 năm tù; Võ Minh Phước 6 năm tù; Nguyễn Thị Nguyệt Hà 4 năm tù và Hoàng Nghĩa Hải 3 năm tù (cho hưởng án treo).

Khánh Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.