Phá ổ cờ bạc có nhiều đối tượng giang hồ tham gia

05/08/2010 16:47 GMT+7

(TNO) Ngày 5.8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM đã bắt giữ 10 người tham gia đánh bạc ăn tiền do Nguyễn Thị Huệ (57 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) cầm đầu.

Nhóm đối tượng này thuộc giới giang hồ, có nhiều tiền án tiền sự về hành vi cướp giật, lừa đảo, tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Qua điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Huệ là đối tượng tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, từng hai lần bị Công an TP.HCM bắt giam và thụ án vào các năm 2002, 2006.

Sau khi ra tù, vào tháng 6.2010, Huệ liên kết với Lê Văn Hải (ngụ Q.Phú Nhuận) và Trần Thị Tuyết Hồng (ngụ Q.Bình Thạnh) tổ chức đánh bạc tại các địa chỉ 92/4 Duy Tân (Q.Phú Nhuận); 108 Hồng Hà (P.2, Q.Tân Bình) và 199/8 Phùng Văn Cung (Q.Phú Nhuận).

Hằng ngày, ba đối tượng này điện thoại lôi kéo hàng chục con bạc đến các địa điểm trên để sát phạt từ 10 giờ sáng cho đến chiều, có khi đến 22 giờ đêm bằng hình thức binh xập xám.

Nguyễn Thị Huệ thuê bốn đối tượng giang hồ để chia bài và cảnh giới, phục vụ sòng bài. Mỗi chến con bạc đặt tiền 1,5 - 4,5 triệu đồng, sau khi kết thúc chến bài thì Huệ lấy xâu 200.000 - 600.000 đồng. Mỗi ngày Huệ lấy tiền xâu từ 8 đến 12 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang xác minh truy bắt hai đối tượng bỏ trốn là Lê Văn Hải và Trần Thị Tuyết Hồng.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.