Phải xử phạt nếu không cung cấp thông tin cho báo chí

02/03/2012 08:15 GMT+7

(TNO) Đó là nhận định của nhiều đại biểu tham dự hội thảo về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức tại Hải Dương vào ngày 1.3.

(TNO) Đó là nhận định của nhiều đại biểu tham dự hội thảo về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí do Bộ Thông tin - Truyền thông (TT-TT) phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức tại Hải Dương vào ngày 1.3.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Pháp luật chính sách, Cục Báo chí (Bộ TT-TT), hiện nay, vẫn còn không ít địa phương tỏ ra e ngại khi tiếp xúc, trả lời báo chí. Nhiều cơ quan dù có người phát ngôn, nhưng phần lớn là kiêm nhiệm, đôi khi người phát ngôn không có đủ thông tin, không hiểu rõ vấn đề, khi tiếp xúc với báo chí chỉ đọc văn bản soạn sẵn, nếu nhà báo hỏi thêm thì khất “sẽ trả lời sau”.

Ông Lê Đình Hoan, Phó giám đốc Sở TT-TT tỉnh Đắk Lắk cho rằng, do chưa có chế tài nghiêm với cơ quan, đơn vị, người có trách nhiệm không cung cấp thông tin cho báo chí nên vẫn còn nhiều trường hợp né tránh cung cấp thông tin.

“Trong quy chế phát ngôn cần làm rõ vai trò của các cán bộ chủ chốt trong phát ngôn. Đồng thời quy định cung cấp thông tin là trách nhiệm của cơ quan nhà nước để tránh tình trạng người phát ngôn đi vắng, không ai cung cấp thông tin”, ông Hoan nói.

Ông Hoàng Hữu Lượng, Cục trưởng Cục Báo chí cho biết, trong năm 2012, Bộ TT-TT sẽ tổ chức hội nghị tổng kết bốn năm thực hiện quy chế người phát ngôn của Thủ tướng, từ đó rút kinh nghiệm, sửa đổi, bổ sung những quy chế nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho báo chí được cung cấp thông tin chính thống một cách đầy đủ, kịp thời.

Thanh Phong

>> Cần chế tài mạnh hơn đối với các hành vi cản trở báo chí
>> Cần quy định tội danh cản trở nhà báo tác nghiệp
>> Đề nghị người phát ngôn hợp tác với báo chí
>> Báo chí tiên phong đấu tranh chống tham nhũng
>> Trách nhiệm người phát ngôn
>> Chấn chỉnh việc "né" cung cấp thông tin cho báo chí

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.