Phạm Tiến Dũng - bị can trong vụ án PMU18 đã chết

14/07/2009 00:39 GMT+7

* Hoàn thành kết luận điều tra bổ sung vụ án tham ô tại PMU18 Hôm qua 13.7, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, luật sư - tiến sĩ Phạm Hồng Hải, người bào chữa cho bị can Phạm Tiến Dũng cho biết bị can này đã chết ngày 11.7.2009 tại Bệnh viện 19.8, Bộ Công an.

Phạm Tiến Dũng sinh năm 1973, trú P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội, nguyên Trưởng phòng Triển khai dự án 6 (PID6) và Phòng Kinh tế kế hoạch thuộc PMU18 (bị bắt ngày 3.3.2006, bị tạm giam tại Trại tạm giam T16 - Bộ Công an). Một lãnh đạo Viện KSND tối cao cũng xác nhận thông tin này và cho biết thêm Phạm Tiến Dũng chết vì những biến chứng của bệnh tiểu đường, sau 5 ngày cấp cứu tại bệnh viện. Đến ngày 13.7, các cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm pháp y và làm thủ tục bàn giao thi thể cho thân nhân đưa về mai táng.

Tháng 4.2008, bị can Phạm Tiến Dũng bị truy tố về tội tham ô tài sản. Cơ quan công tố cáo buộc Dũng cùng 4 bị can khác lập khống hợp đồng thuê nhà, thuê ô tô, lập khống chứng từ mua bán văn hóa phẩm để chiếm đoạt khoảng 2,5 tỉ đồng. Đến tháng 2.2009, Phạm Tiến Dũng lại bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản trong vụ án cầu Bãi Cháy.

Liên quan đến vụ án cầu Bãi Cháy, ngày 10.7, thiếu tướng Nguyễn Huy Đức, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã ký Bản kết luận điều tra bổ sung số 05/C37 (P6) vụ án tham ô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, không tố giác tội phạm xảy ra tại Ban quản lý các dự án 18 (PMU18) trong thi công cầu Bãi Cháy. Kết luận điều tra bổ sung nêu rõ: Mặc dù Bùi Tiến Dũng không thừa nhận có chủ trương cho Phạm Tiến Dũng và một số cán bộ Phòng PID6 thông đồng cùng các nhà thầu BC1, BC2, BC3 lập khống một số nhân viên tư vấn bổ sung để lấy tiền chia nhau và chi phí; Bùi Tiến Dũng cũng không được Phạm Tiến Dũng chia tiền hằng tháng, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị can Bùi Tiến Dũng, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Vũ Nam, Nghiêm Phú Sơn, Nguyễn Công Dũng, Đỗ Kim Quý và những người liên quan, căn cứ vào tài liệu, vật chứng thu được, cơ quan điều tra khẳng định Bùi Tiến Dũng đã ký 41 chứng chỉ thanh toán, trong đó có 2.732.516.071 đồng lương nhân viên tư vấn bổ sung khống. Bùi Tiến Dũng chỉ đạo Phạm Tiến Dũng thuê máy móc, thiết bị thi công lát vỉa hè xung quanh trụ sở PMU18 hết 120.000.000 đồng; chỉ đạo Phạm Tiến Dũng đứng ra lo chi phí cho đoàn bạn học của Bùi Tiến Dũng họp lớp tại Hạ Long hết 100.000.000 đồng; chỉ đạo Phạm Tiến Dũng cho ông Đỗ Kim Quý 500.000.000 đồng khi ông Quý nghỉ hưu. Như vậy, đủ căn cứ kết luận Bùi Tiến Dũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền Nhà nước và phạm vào tội tham ô tài sản (với số tiền 2.732.516.071 đồng).

Bản kết luận điều tra bổ sung cũng nói rõ trong vụ án này các bị can đã thông đồng tham ô 3.083.089.192 đồng để chia nhau và chi phí. Trong số tiền tham ô này, Phạm Tiến Dũng và đồng bọn công tác tại Phòng PID6 và sau này là Phòng Kinh tế kế hoạch có trích 675.484.000 đồng để chi vào các việc thanh toán cho một số nhân viên có đi làm tại hiện trường, mua sắm thiết bị văn phòng, chi tiếp khách, lát vỉa hè cạnh trụ sở PMU18 và chi khác.

Nhóm PVTS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.