Phạt 9 năm tù người mẹ ép con bán dâm

08/10/2009 01:07 GMT+7

Sáng 7.10, TAND Q.Ninh Kiều (Cần Thơ) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Thị Hồng Khanh (24 tuổi) 7 năm tù, Ngô Thị Hồng Châu (mẹ ruột Khanh, 47 tuổi, cùng ngụ xã Tân Bình, H.Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) 9 năm tù, cùng về tội ép buộc người chưa thành niên phạm pháp và môi giới mại dâm. Theo cáo trạng, năm 2006, sau khi mẹ ly hôn, Khanh theo mẹ về Cần Thơ hành nghề mại dâm.

Tháng 4.2008, Khanh và mẹ về quê dụ dỗ em ruột là Trần Thị L. (17 tuổi) và Trần Thị P. (16 tuổi) đang sống với cha lên Cần Thơ, âm mưu ép các em hành nghề mại dâm. L. và P. bị bà Châu và Khanh đe dọa, đánh đập, nhốt trong nhà và buộc phải đi bán dâm. Lợi dụng sơ hở, ngày 29.8.2008 hai em đã bỏ trốn về quê kể lại sự việc cho cha để trình báo với cơ quan chức năng. Trong quá trình điều tra, Châu và Khanh bỏ trốn, đến ngày 31.12.2008 thì bị bắt.                                                                                                       

 Mai Trâm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.