“Quan cờ” kháng cáo kêu oan

02/08/2012 15:50 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Sóc Trăng ngày 2.8 cho biết, liên quan đến vụ án đánh cờ ăn thua tiền tỉ xôn xao dư luận vừa được xét xử sơ thẩm, có 4 người không đồng tình với phán quyết của TAND tỉnh Sóc Trăng nên gửi đơn kháng cáo kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt.

(TNO) TAND tỉnh Sóc Trăng ngày 2.8 cho biết, liên quan đến vụ án đánh cờ ăn thua tiền tỉ xôn xao dư luận vừa xét xử sơ thẩm, có 4 người không đồng tình với phán quyết của TAND tỉnh Sóc Trăng nên gửi đơn kháng cáo kêu oan hoặc xin giảm nhẹ hình phạt.

>> Xét xử sơ thẩm vụ đánh cờ tiền tỉ: “Quan cờ" khóc như mưa
>> Vụ đánh cờ tiền tỉ: Nguyên phó giám đốc sở lãnh án 5 năm tù
>> Vụ "quan" đánh cờ tiền tỉ: Một ngày thắng 15 tỉ đồng

 quan cờ kêu oan
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 16.7


Theo đó, ông Đinh Văn Mười (49 tuổi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng, bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “đánh bạc”) một mực khẳng định không đánh cờ tướng ăn tiền nên gửi đơn kháng cáo kêu oan.

Ông Trần Văn Tân (49 tuổi, nguyên Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3) ban đầu kháng cáo kêu oan về tội “cưỡng đoạt tài sản” và xin giảm nhẹ hình phạt tội “đánh bạc”. Sau đó ông Tân bổ sung kháng cáo, cho rằng viết nhầm nên xin giảm nhẹ hình phạt cả hai tội danh trên. Tại phiên xét xử sơ thẩm ông Tân đã bị tuyên phạt tổng cộng 17 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “cải lương”, 59 tuổi) và Nguyễn Thanh Truyền (con Hùng, 27 tuổi, ngụ P.2, TP.Sóc Trăng) cùng bị tuyên phạt 12 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản” cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Riêng ông Nguyễn Thanh Lèo (49 tuổi, nguyên Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, bị tuyên phạt 5 năm tù về tội “đánh bạc”) và bà Ngô Huệ Phấn (bán vé số, 46 tuổi, khu dân cư 5A, P.4, TP.Sóc Trăng, bị phạt 2 năm tù tội “gá bạc”), cùng không đơn gửi kháng cáo.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 22.12.2011, Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang Lèo, Tân đang đánh cờ tướng ăn tiền tại quán cà phê Thy Tài 2, thuộc P.2, TP.Sóc Trăng. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ các bị cáo trên. Ban đầu Lèo và Tân thường đánh cờ ăn thua bằng vé số, sau đó đánh cờ ăn tiền. Đặc biệt, từ ngày 28.11.2011 đến ngày 8.12.2011, số tiền ăn thua lên tới từ 1-5 tỉ đồng/ván.

Do cược tiền quá lớn nên chỉ sau thời gian ngắn Lèo thua Tân trên 38 tỉ đồng. Trong đó, ông Tân đã nhận tiền mặt từ ông Lèo 1,9 tỉ đồng, 6 lượng vàng và 6 thửa đất trị giá 16,1 tỉ đồng. Ngoài ra, Lèo còn nợ tiền thua cờ Tân trên 20 tỉ đồng. Lèo còn khai nhận thường đánh cờ tướng ăn tiền với Mười ở các quán cà và tại nhà bà Phấn.

Năm 2011, Lèo thiếu tiền thua cờ đến không còn khả năng trả. Do đó, Tân dùng mọi thủ đoạn đe dọa sẽ dùng vũ lực và uy hiếp tinh thần đối với Lèo, đồng thời vạch ra kế hoạch bàn bạc với Hùng, Truyền đe dọa Lèo siết nợ lấy nhiều thửa đất, nhiều căn nhà để cấn trừ nợ.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.