Sửa vé số trật thành trúng, 3 bị cáo lãnh án tù

11/09/2014 19:19 GMT+7

(TNO) Ngày 11.9, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Quách Văn Thuận (27 tuổi, quê Thanh Hóa) 16 năm tù về hai tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức'.

(TNO) Ngày 11.9, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm, tuyên phạt Quách Văn Thuận (27 tuổi, quê Thanh Hóa) 16 năm tù về hai tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Các bị cáo tỏ ra ăn năn hối lỗi tại phiên tòa n
Các bị cáo tại tòa - Ảnh: N.L

Hai đồng hương của Thuận là Nguyễn Trọng Thắng (22 tuổi) và Quách Văn Đại (25 tuổi) cùng nhận mức án 7 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tòa còn tuyên buộc Thuận phải bồi thường số tiền gần 900 triệu đồng đã chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, cuối năm 2012, để có tiền tiêu xài, Thuận nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách sửa vé số không trúng thưởng thành trúng thưởng. Thuận vào mạng tìm hiểu và mua dụng cụ để làm vé số giả.

Phát hiện vé số của đài Cần Thơ dễ sửa nhất, Thuận mua vé máy bay vào TP.HCM mua vé số của đài này và chỉnh sửa.

Sau khi cạo, sửa, in số trật thành trúng, Thuận đã thay hình mình vào chứng minh nhân dân của người khác rồi đi đổi vé số lấy thưởng. Tổng cộng Thuận đã dùng 12 tờ vé số giả lừa 5 người đổi lấy gần 900 triệu đồng.

Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, giữa năm 2013, Thuận lại tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo. Lần này, Thuận rủ thêm Đại và Thắng cùng tham gia.

Ngày 26.6.2013, Thuận mang 5 tờ vé số giả đến đại lý vé số ở quận Tân Phú để đổi thưởng giải phụ 100 triệu đồng của đài Cần Thơ. Phát hiện vé số đã bị chỉnh sửa, chủ đại lý vé số liền báo công an. Thuận cùng đồng bọn bị bắt giữ.

Ngọc Lê - Hương Giang

>> Vụ "Siêu làm giả vé số": Kẻ lừa đảo từng giả mạo sinh viên để đổi số trúng
>> Siêu" làm giả vé số trúng thưởng sa lưới
>> Bắt một trợ giảng viên đại học làm giả vé số trúng số lượng lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.