Tạm đình chỉ công tác 2 phó giám đốc sở đánh nhau

25/08/2014 15:21 GMT+7

(TNO) Ngày 25.8, ông Nguyễn Văn Thành, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Bình Phước, cho biết Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã họp xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Thành Chung (Phó giám đốc Sở Nội vụ) và ông Bùi Quốc Khánh (Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Phước) liên quan đến vụ xô xát dẫn đến đánh nhau.

(TNO) Ngày 25.8, ông Nguyễn Văn Thành , Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của UBND tỉnh Bình Phước, cho biết Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã họp xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Phạm Thành Chung (52 tuổi, Phó giám đốc Sở Nội vụ) và ông Bùi Quốc Khánh (40 tuổi, Phó giám đốc Sở Ngoại vụ Bình Phước) liên quan đến vụ xô xát dẫn đến đánh nhau tại quán karaoke Bóng Trăng (phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) ngày 12.8.

>> Làm rõ vụ 2 phó giám đốc sở ‘choảng’ nhau


Nơi xảy ra vụ xô xát giữa hai phó giám đốc sở - Ảnh: Phước Hiệp

Theo đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Phước đã họp và đi đến thống nhất đình chỉ công tác của ông Chung và ông Khánh trong thời gian 30 ngày.

Theo ông Thành, ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Chung và ông Khánh đều có bản tường trình về nội dung sự việc. Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Hưng - Bí thư Tỉnh ủy - đã “bác” bản tường trình này.

“Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng bản tường trình của 2 phó giám đốc sở không phản ánh đúng bản chất sự việc. Trước mắt, Tỉnh ủy đã yêu cầu đình chỉ công tác ông Chung và ông Khánh trong thời gian 30 ngày. Ngoài ra, Tỉnh ủy cũng yêu cầu chuyển vụ việc về Đảng bộ cấp cơ sở là Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ tiếp tục xác minh làm rõ nguyên nhân, diễn biến của sự việc, đồng thời đề xuất hình thức xử lý kỷ luật để Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét xử lý nghiêm, không bao che nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức…”, ông Thành nói.

Cũng liên quan đến vụ việc, Bộ Nội vụ đã có ý kiến, yêu cầu Tỉnh ủy Bình Phước xử lý nghiêm. Khi có kết luận cuối cùng về vụ việc và hình thức xử lý cụ thể, Sở Nội vụ tỉnh phải báo cáo lên Bộ Nội vụ.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 12.8, sau buổi tổng kết khóa học dành cho chuyên viên chính, ông Khánh và ông Chung được cử đi tiếp khách tại quán karaoke nói trên. Trong lúc vui vẻ, giữa 2 người này xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.