Thanh Hóa: 3 kẻ đánh bom nhà trung tá công an tự thú

04/04/2006 00:52 GMT+7

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào lúc 16 giờ ngày 23/2, tại gia đình trung tá Vũ Ngọc Long (cán bộ Trại tạm giam công an tỉnh, ở phố Lê Vấn, P.Lam Sơn, TP Thanh Hóa) đã xảy ra một vụ nổ bom thư làm cháu Vũ Ngọc Lâm (con trai anh Long) học sinh lớp 11 bị thương nặng. Vụ nổ gây nhiều hoang mang trong dư luận địa phương.

Chiều qua 3/4, thượng tá Lê Trọng Dinh, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) cho biết: Sáng 3/4, hai trong 3 đối tượng gây ra vụ án trên là Trịnh Thị Nghị (36 tuổi, ngụ tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương) và Đỗ Thanh Hải (45 tuổi, ngụ tại phố Đông Lân, P.Điện Biên, TP Thanh Hóa) đã đến công an tỉnh đầu thú, thừa nhận hành vi tội lỗi của mình. Họ khai nhận do mâu thuẫn cá nhân giữa Nghị và trung tá Long nên bàn nhau đánh bom nhà anh Long. Sau đó, Hải và Lê Văn Bình (cháu gọi Nghị bằng dì) đã đi mua một đầu đĩa DVD rồi gài thuốc nổ gây ra vụ trên. Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, cũng sáng qua 3/4, Lê Văn Bình (28 tuổi) đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngọc Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.