Thu hồi đất công do cán bộ chiếm dụng

07/04/2010 00:23 GMT+7

Hôm qua, tin từ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Hòa (Long An) cho biết, cơ quan này vừa có văn bản kết luận kiểm tra việc sử dụng đất công ở xã Tân Phú; kiến nghị Huyện ủy Đức Hòa chỉ đạo UBND huyện thu hồi 26.595m2 đất công do 7 cán bộ xã chiếm dụng trái phép sử dụng nhiều năm qua và đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm việc quản lý, thực hiện Luật Đất đai của lãnh đạo xã.

7 cán bộ chiếm dụng đất công là các ông Lê Thanh Nghiêm, Chủ tịch UBND xã, chiếm dụng 6.000m2; Võ Hoàng Liệu, Phó chủ tịch UBND xã 2.000m2; Nguyễn Văn Náo, Phó chủ tịch HĐND xã 6.595m2; Nguyễn Thành Xị, cán bộ tài chính 3.000m2; Dương Văn Rơ, Trưởng công an xã 2.000m2; Trần Công Dân, cán bộ địa chính 5.000m2; Võ Văn Biền, cán bộ Ngân hàng NN-PTNT phụ trách tín dụng xã Tân Phú 2.000m2. Những cá nhân trên đều có đất sản xuất với số lượng khá nhiều ở địa phương nhưng vẫn “xài” thêm quỹ đất công.

Lâm Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.