Tiếp viên quán bar đâm chết nhân viên thu ngân

31/08/2011 02:42 GMT+7

Hôm 30.8, Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1990, quê Đắk Lắk) đã đến Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đầu thú về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 23 giờ ngày 29.8, Tâm đến quán bar 124 Hạ Long (TP Vũng Tàu) làm việc, do trễ giờ nên bị quản lý la mắng. Lê Thị Hương Giang (SN 1978, nhân viên thu ngân) đứng gần đó nói Tâm "vô tổ chức, lôi kéo các tiếp viên khác nghỉ hội đồng" và dọa đánh Tâm. Đến 2 giờ ngày 30.8, chủ quán bar cho nhân viên chở Tâm về thì bị Giang đuổi theo đánh tại phòng trọ. Tâm đã dùng dao đâm một nhát trúng ngực làm Giang gục xuống đất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.