TP.HCM: Bắt kẻ cướp giết chủ tiệm cầm đồ

07/03/2008 16:41 GMT+7

Ngày 7.3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bắt giam Ngô Văn Cường (19 tuổi, trú xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, Tiền Giang) theo lệnh truy nã của Công an TP.HCM về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, vào trưa 24.12.2007, tại tiệm cầm đồ Ba Sơn (số 9/5 đường Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp), lợi dụng lúc chị Tống Thị Mỹ Lan (40 tuổi, chủ tiệm cầm đồ) chỉ có một mình trong nhà, Cường và đồng bọn xông vào tiệm uy hiếp. Cường dùng dao đâm liên tiếp vào bụng và cổ chị Lan làm chị chết tại chỗ. Sau đó bọn cướp lấy đi các tài sản có giá trị bên trong tiệm rồi tẩu thoát.

Công an quận Gò Vấp xác định tài sản bị cướp là một số điện thoại di động có giá trị khoảng 10 triệu đồng. Sau khi gây án, tên Cường ra Vũng Tàu lẩn trốn và hành nghề nhân viên giữ xe.

PC14 Công an TP.HCM kêu gọi đồng bọn của Cường sớm ra đầu thú.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.